Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Chuyển tư duy từ làm thể thao sang quản lý nhà nước về thể thao

VHO- Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và công bố các quyết định của Cục Thể dục thể thao (TDTT) vào chiều 3.7, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đặc biệt nhấn mạnh, Cục TDTT cần chuyển hẳn tư duy từ làm thể thao sang quản lý nhà nước về thể thao; đưa thể thao từng bước phát triển bền vững, xứng với sự quan tâm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành cho ngành.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Chuyển tư duy từ làm thể thao sang quản lý nhà nước về thể thao - Anh 1

 Bộ trưởng trao quyết định nhân sự lãnh đạo Cục TDTT 

 Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt đã điểm qua những kết quả quan trọng, đồng thời cho biết: Trong 6 tháng cuối năm, lãnh đạo Cục TDTT sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Chương trình Bơi an toàn phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em và Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; tổ chức nhiều hội thi, giải thể thao quần chúng, lớp tập huấn... 
Đồng thời, tập trung cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 4 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Thể thao thành tích cao cũng có nhiều nhiệm vụ quan trọng khi phải có sự chuẩn bị tốt nhất để tham dự ASIAD 19 (Trung Quốc), Đại hội Thể thao bãi biển thế giới (Indonesia), World Cup nữ 2023 (New Zealand) và các sự kiện thể thao quốc tế trong 6 tháng cuối năm 2023. Đặc biệt, việc chuẩn bị lực lượng cho Olympic 2024 (Pháp) và SEA Games 33 2025 (Thái Lan) sẽ được Cục triển khai thực hiện nghiêm túc. 

Đánh giá cao các kết quả mà ngành TDTT đã đạt được trong 6 tháng qua, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng những thành công đạt được là do Cục TDTT đã có chuyển biến tư duy từ làm thể thao sang quản lý nhà nước về thể thao. Tuy nhiên trên tinh thần thẳng thắn, Bộ trưởng nhận định thể thao Việt Nam còn rất nhiều khó khăn cần vượt qua; càng không được phép ngủ quên trên “vòng nguyệt quế” mà quên đi nhiệm vụ trước mắt. Bộ trưởng chỉ rõ hiện nay, việc rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về TDTT đang chậm trễ, dẫn đến công tác quản lý nhà nước về thể thao chưa được thể hiện rõ ràng. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Chuyển tư duy từ làm thể thao sang quản lý nhà nước về thể thao - Anh 2

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Một vấn đề khác rất được Bộ trưởng quan tâm là Cục cần nhìn nhận lại cách tổ chức các hoạt động thể thao: “Tổ chức các hoạt động phát triển thể thao nước nhà là điều đáng khích lệ, nhưng tổ chức như thế nào để nâng cao chất lượng, tránh sai sót là bài toán cần có lời giải. Có những bất cập thời gian qua do yếu tố khách quan, nhưng cũng có những bất cập xảy đến do nhiều năm buông lỏng quản lý. Tôi đề nghị Cục TDTT phải chấn chỉnh việc này”, Bộ trưởng chỉ đạo. Trước những bất cập, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Cục TDTT phải quán triệt tinh thần Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến, đưa ra giải pháp và tổ chức thực hiện hiệu quả để từng bước đưa ngành TDTT phát triển. Trong đó, phải nhanh chóng rà soát lại toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực TDTT. Những văn bản không còn phù hợp với thực tiễn, bộc lộ bất cập cần khẩn trương báo cáo và đề xuất giải pháp để thay đổi. Bên cạnh đó, phải có những tham mưu nhằm đưa việc huy động nguồn lực phát triển thể thao vào các văn bản quy phạm pháp luật, tạo sức bật cho thể thao Việt Nam. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt mà Bộ trưởng yêu cầu thực hiện là Cục tham mưu cho các cấp có thẩm quyền để xây dựng, ban hành văn bản thay thế Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể thao đến năm 2020; trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển Thể dục, Thể thao Việt Nam trong thời kỳ mới. 
Một nhiệm vụ quan trọng khác cũng được Bộ trưởng nêu ra là với nguồn ngân sách đã được phân bổ, Cục TDTT phải có kế hoạch, sử dụng hợp lý nguồn ngân sách này để nâng cấp, xây dựng các thiết chế thể thao. Song song với nguồn ngân sách nhà nước, Bộ trưởng yêu cầu Cục TDTT phải có sự hợp tác, liên kết trong huy động nguồn lực xã hội hóa. “Khi đất nước đang còn nhiều khó khăn, chúng ta không thể chỉ trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước mà phải chủ động đi vận động, huy động nguồn lực. Khi có đủ nguồn lực, việc nâng cấp, xây dựng các thiết chế thể thao phải diễn ra theo đúng quy trình, quy định; đảm bảo tuân thủ các điều kiện về tiêu chuẩn, kỹ thuật và môi trường. Sau khi các hạng mục đã hoàn thành, phải gắn với tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, tuyệt đối không để những sự cố đáng tiếc xảy ra”, Bộ trưởng nêu rõ. 
Liên quan đến công tác tập huấn, tổ chức sự kiện thể thao, Bộ trưởng đề nghị Cục TDTT phải đưa ra đầy đủ giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động này: “Tập huấn trọng tài thì trọng tài phải nắm rõ các quy định trong thi đấu; tập huấn cho HLV, VĐV thì phải theo nguyên tắc thầy giỏi, trò cũng giỏi; tập huấn tổ chức giải đấu thì BTC phải nắm rõ điều lệ giải. Bên cạnh đó, các hoạt động phát triển thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao phải gắn với thể thao cho mọi người. Chất lượng các hoạt động phải được nâng cao, chọn việc, chọn điểm để làm, tránh lãng phí”. 
Ngoài mặt chuyên môn, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh vào công tác truyền thông về thể thao. Theo đó, Bộ trưởng cho rằng công tác truyền thông thời gian tới cần được đẩy mạnh theo hướng lan tỏa những gương điển hình, truyền cảm hứng trong thể thao. Khi có được những bài viết nêu gương người tốt, việc tốt trong ngành, thể thao Việt Nam sẽ có được sự khích lệ to lớn để tiếp tục phấn đấu, phát huy những gì đã làm được. 

Khi đất nước đang còn nhiều khó khăn, chúng ta không thể chỉ trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước mà phải chủ động đi vận động, huy động nguồn lực. Khi có đủ nguồn lực, việc nâng cấp, xây dựng các thiết chế thể thao phải diễn ra theo đúng quy trình, quy định; đảm bảo tuân thủ các điều kiện về tiêu chuẩn, kỹ thuật và môi trường. Sau khi các hạng mục đã hoàn thành, phải gắn với tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, tuyệt đối không để những sự cố đáng tiếc xảy ra. 

(Bộ trưởng NGUYỄN VĂN HÙNG) 

 THU SÂM - ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN 

Ý kiến bạn đọc